Điểm sáng về công tác hậu cần quân đội

12:34 - Thứ Sáu, 03/06/2022 Lượt xem: 5668 In bài viết

Thực hiện Nghị quyết 623 ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, cùng với các đơn vị của Quân khu 9, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8) đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, bám sát đặc thù nhiệm vụ. Nhờ đó, công tác hậu cần luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, góp phần cùng LLVT quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thượng tá Nguyễn Văn Út, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 cho biết, trên cơ sở chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của các cấp, trung đoàn đã tập trung xây dựng các mô hình, đơn vị điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện các nội dung “Một tập trung”, “Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong công tác hậu cần. Đặc biệt, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với các cuộc vận động và Phong trào Thi đua Quyết thắng; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của phong trào; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nội dung và vượt chỉ tiêu đề ra.

“Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, là một trong những phong trào được Trung đoàn 9 tập trung đẩy mạnh. Theo đó, các khâu quản lý, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt. Các bếp ăn luôn chú trọng chế biến, cải tiến món ăn đủ dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị theo cơ cấu 2 - 4 - 4; bữa ăn chính thường xuyên được duy trì từ 3 - 4 món ăn.

Cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở Trung đoàn 9 (Sư đoàn 8, Quân khu 9).

“Từ năm 2012 đến nay, nhà ăn, nhà bếp trong toàn trung đoàn từng bước được trang bị đồng bộ dụng cụ cấp dưỡng theo mẫu mới, bảo đảm thống nhất, bền đẹp. Hệ thống bếp lò hơi cơ khí từng bước được thay thế, góp phần tiết kiệm chất đốt, bảo đảm vệ sinh môi trường, phục vụ tốt công tác nấu ăn, nuôi dưỡng bộ đội. Định lượng bữa ăn của bộ đội đạt 3.550 Kcalo/người/ngày so với nghị quyết; 6/6 bếp ăn của đơn vị đều đạt danh hiệu “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, Trung tá Bùi Tấn Mùa, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 9 chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9 tăng gia sản xuất tại khu tập trung của đơn vị.

Công tác bảo đảm và quản lý quân trang của đơn vị có bước tiến vững chắc, chất lượng ngày càng được nâng lên; tổ chức khai thác, tiếp nhận và cấp phát đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu mang mặc thống nhất, chính quy. Trung đoàn thường xuyên duy trì tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cao hệ số kỹ thuật của phương tiện; quản lý cơ sở vật chất, xuất và sử dụng xăng dầu thực hiện theo đúng tính chất nhiệm vụ, hạn mức quy định. Kho, trạm, bể chứa, trang thiết bị phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét được củng cố, sửa chữa, nâng cấp; bảo đảm xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc. Bộ phận quân y luôn chủ động, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, trung đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Phát huy thế mạnh tăng gia sản xuất

Công tác tăng gia sản xuất (TGSX) được xem là thế mạnh của Trung đoàn 9 khi thực hiện đồng bộ 3 cấp theo hướng bền vững, hiệu quả. Các mô hình VAC, chăn nuôi tập trung được duy trì ổn định. “Với hơn 36.000m2 trồng các loại rau, củ, quả; hơn 2.000m2 vườn rau gia vị và 3.000m2 giàn, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch TGSX cụ thể, phân chia theo mùa vụ, chủng loại phù hợp từng khu vực; chủ động tạo nguồn bảo đảm đủ gối đầu thời điểm giáp vụ. Nhờ vậy, giá các sản phẩm TGSX đưa vào chi ăn đều thấp hơn thị trường từ 15 - 20%”, Thiếu tá Nguyễn Thành Luận, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 9 nói.  

Máy xay xát công xuất 12 tấn lúa/ngày vừa được Trung đoàn 9 đưa vào sử dụng, đem lại nhiều hiệu quả.

Những năm qua, trung đoàn còn sử dụng ngày công của bộ đội nạo vét hơn 41.000mao hồ, thả nhiều chủng loại cá và 6.000m2 ao có hệ thống cung cấp nước khép kín ươm cá giống. Đây là bước đột phá, góp phần chủ động 100% con giống, đa dạng chủng loại cá, giảm giá thành đầu vào. Ngoài ra, với hơn 1.000m2 chuồng nuôi lợn, khu chuồng của đơn vị luôn duy trì đàn heo siêu thịt từ 150 - 200 con. Đặc biệt, đơn vị đã đầu tư và áp dụng mô hình nuôi lợn nái, nhờ đó bảo đảm 15% nhu cầu con giống; thường xuyên duy trì nuôi các loại gia súc khác như heo rừng, bò, gà, vịt, dê…

Nhờ vậy, từ năm 2012 đến nay, trung đoàn bảo đảm 100% nhu cầu rau, củ, quả; trên 86,4% thịt, cá các loại. Giá trị thu hoạch từ TGSX, chế biến và hoạt động hậu cần (sau khi trừ chi phí) bình quân đạt trên 1,5 triệu đồng/người/năm. “Để giảm chi phí đầu vào, đơn vị còn tổ chức nuôi ruồi lính đen, hoặc tận dụng ấu trùng làm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm, phân bón cho cây. Chúng tôi luôn đa dạng chủng loại TGSX, không độc canh một chủng loại và có lượng để dự trữ khi giáp vụ hay mùa mưa bão nên không bị động. Đồng thời, tạo nên sự đa dạng trong chế biến, cải tiến món ăn, trong nhàm chán trong thực đơn của đơn vị”, Thiếu tá Phạm Văn Thảo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 chia sẻ.

Chiến sĩ Trung đoàn 9 thu hoạch mướp để nhập bếp. 

Trung tá Trương Văn Cường, Chính ủy Trung đoàn 9, khẳng định: “Trên tinh thần nghị quyết của các cấp, Đảng ủy Trung đoàn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác TGSX, vệ sinh, phòng bệnh, nhất là dịch Covid-19. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần có năng lực, phẩm chất tốt; thực hiện thắng lợi, chỉ tiêu phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 623 về công tác hậu cần quân đội giai đoạn 2012 - 2022 đã đánh dấu bước trưởng thành về mọi mặt của Trung đoàn 9. Đặc biệt, là sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị chính quy, nơi ăn, ở khang trang, sạch, đẹp cũng như trong các mặt công tác bảo đảm của đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Thành tích này là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển ngày càng vững chắc, có chiều sâu.

10 năm qua, cùng với việc xây dựng, tổ chức huấn luyện hậu cần cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, Trung đoàn 9 tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng như: Năm 2015, tại Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các trung đoàn đủ quân do đạt Giải xuất sắc và được Bộ Quốc phòng tặng cờ. Năm 2016, tham gia Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng” các trung đoàn đủ quân đạt Giải nhì toàn quân. Năm 2019, tham gia Hội thi “Đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu” toàn quân đạt loại giỏi…
Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top